Xác cá Sardine nổi trắng bến cảng

ThienNhien.Net – Ngày 08/03 vừa qua, hàng triệu con cá Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>) đã chết và nổi trắng mặt nước trên bến cảng King ở thành phố Redondo, bang California (Mỹ), tạo thành những lớp xác dày từ 30 tới 45 cm, bốc mùi hôi thối khắp bến cảng. Nguyên nhân của hiện tượng cá chết hàng loạt này được các chuyên gia cho là do chúng bị thiếu oxy và chết ngạt sau khi bị đánh xô vào bến cảng bởi những con sóng lớn và gió mạnh. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang sử dụng lưới và thùng xô để vớt xác cá. Sau khi thu gom, cá chết sẽ được đưa tới các trung tâm tái chế chất thải hữu cơ, để chuyển thành phân bón.