Indonesia: Hơn 3000 người sơ tán vì núi lửa phun trào

ThienNhien.Net – Hơn 3.000 người dân Indonesia đã phải sơ tán do núi lửa Sinabung nằm trên đảo Sumatra, miền Tây nước này hoạt động mạnh kể từ hôm 2/6.

Ngày 15/6, nhà nghiên cứu núi lửa Indonesia Gede Suantika cho biết, ít nhất đã có 28 dòng khí nóng và đá vỡ liên tiếp phun ra từ miệng núi lửa và đổ xuống sườn núi với tốc độ cao.

Núi lửa Sinabung tỉnh giấc vào năm 2013, ở thời điểm đó khoảng 1000 người dân đã phải sơ tán. Từ hôm 2/6, Sinabung bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn.

Trước đó, ngày 14/6, đã có 1.200 người dân sống ở các khu làng trong bán kính 3 đến 6 km kể từ khu vực núi lửa phải sơ tán. Và đến ngày 15/6, con số đó đã là 3.000 người.

Các nhà khoa học lo ngại rằng núi lửa có thể gây nhiều nguy hiểm hơn trong những tuần tới.

Trước đó, vào tháng 2/2014, một loạt các đợt phun trào của Sinabung đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Một số hình ảnh:

16062015_indonesiasotanvinuilua
Núi lửa Sinabung bắt đầu hoạt động mạnh từ hôm 2/6. (Ảnh: BBC)
16062015_indonesiasotanvinuilua2
(Ảnh: AP)
16062015_indonesiasotanvinuilua3
Đã có 28 dòng khí nóng và đá vỡ liên tiếp phun ra từ miệng núi lửa và đổ xuống sườn núi với tốc độ cao hôm 15/6.
16062015_indonesiasotanvinuilua4
(Ảnh: BBC)
Hơn 3000 người dân đã phái sơ tán.
Hơn 3000 người dân đã phái sơ tán.