Lạng Sơn xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Lạng Sơn vừa công bố dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn xã Minh Sơn và các xã trong vùng dịch tiếp giáp với xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng của tỉnh này.

Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng có 10 thôn với tổng số gia cầm là 200.000 con. Đến thời điểm hiện tại đã có 3 thôn xuất hiện hiện tượng gia cầm chết trong nhiều ngày qua, đó là thôn Cã Trong, Cã Ngoài và thôn Đồng Diện.

Theo số liệu thống kê từ Cục Thú y, từ ngày 29/01/2011 đến ngày 01/02/2011, dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên đàn gà 2.150 con của 2 hộ gia đình tại xã Minh Sơn huyện Hữu Lũng làm 2.092 con gà chết. Hiện nay, cả nước có 01 tỉnh có dịch cúm gia cầm là tỉnh Lạng Sơn.

Chi cục Thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn gà trên đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài ra, tỉnh cũng tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chấp hành các biện pháp phòng ngừa dịch, không giấu dịch, không ăn gà chết, không buôn bán vận chuyển gia cầm ra khỏi vùng dịch.