Kon Tum xây đường tránh lũ đầu tiên

ThienNhien.Net – Huyện Đăk Hà là đơn vị đầu tiên được tỉnh Kon Tum ưu tiên đầu tư xây đường tránh lũ, nhằm trợ giúp cho công tác cứu hộ trong mùa mưa bão và tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế.

Theo đó, đường tránh lũ từ thôn 10 (xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) đi qua thôn 2 (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) vừa được UBND huyện khởi công. Công trình có tổng chiều dài 26,32km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi với tổng vốn gần 276 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu và vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

Theo tin từ Công an Nhân dân ngày 16/2, công trình hoàn thành không chỉ giúp gần 3.000 người dân xã Đăk Pxi thoát khỏi cảnh chia cắt do mưa lũ mà còn mở ra một vùng đất sản xuất rộng hàng trăm hécta có thể trồng cây cà phê, cao su, hồ tiêu… nằm ở phía Tây sông Đăk Pxi (trước phải bỏ hoang do không có đường). Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013.

Kon Tum cần rà soát quy hoạch các dự án giao thông tránh lũ