Nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Những năm qua, rất nhiều người dân xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ – Nghệ An) đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền các cấp về tình trạng họ phải sống chung với ô nhiễm nhưng đến nay vẫn chưa thấy ngành chức năng có biện pháp xử lý khắc phục.

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 14/2/2010 cho biết, nguyên nhân người dân xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ – Nghệ An) phản ánh là do hàng ngày họ phải sống chung với ô nhiễm không khí, nguồn nước, bụi, khói do Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con (khối 5, thị trấn Tân Kỳ) gây ra.

Nhiều người dân xã Kỳ Sơn bức xúc: “Hiện mùi hôi từ công ty bay ra ngoài suốt ngày đêm khiến người dân không thể chịu nổi, vào mùa hè bụi bẩn thoát ra từ ống khói của công ty bay khắp một vùng. Nhiều gia đình đã đóng kín cửa, rào cao tường song bụi bẩn vẫn bám khắp nơi”.

Được biết ngay cạnh công ty là một hồ chứa nước thải lớn, màu nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Nguy hiểm hơn khi các ống dẫn nước thải của công ty đều được nối thẳng ra sông Con, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.