“Quặng tặc” đục rỗng rừng Tam Đảo

ThienNhien.Net – Hơn chục năm nay, rừng thuộc tiểu khu 866 bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Tam Đảo nằm trên địa bàn xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị “quặng tặc” nổ mìn phá đá đào quặng trái phép, song đến nay vẫn chưa thấy lực lượng chức năng có biện pháp xử lý.

Theo Dân Việt ngày 03/01/2010, quặng thiếc làm cho cả một vùng rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Tam Đảo với những cây cổ thụ hàng trăm năm trở thành vùng đất chết. Cho tới bây giờ đã 10 năm, cảnh bới đất lật núi vẫn tiếp diễn và chưa có lúc nào ngừng nghỉ.

Được biết, từ khi một tốp thợ vào rừng khai thác gỗ phát hiện trong rừng có quặng thiếc hơn 10 năm về trước thì nạn khai thác đã diễn ra rầm rộ từ đó, mỗi ngày có hàng trăm người cầm cuốc, xẻng vào đào quặng gây ra bao hệ lụy khủng khiếp.

Chỉ có điều khó hiểu là việc đào quặng trái phép diễn ra ngay trong khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia đã hơn chục năm qua mà các cơ quan chức năng vẫn làm ngơ.