Doanh nghiệp gây ô nhiễm "quên" bồi thường?

ThienNhien.Net – Vào tháng 5 năm 2010 sông Trà Khúc bị ô nhiễm nặng do Nhà máy cồn – rượu thuộc Công ty CP đường Quảng Ngãi xả thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống hàng trăm hộ dân ven sông.

Tuy nhiên, đến nay thời hạn mà UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định Công ty CP đường Quảng Ngãi phối hợp giải quyết, bồi thường cho người dân đã qua mà vẫn chưa thấy Nhà máy có động thái gì, theo phản ánh của Sài Gòn Giải Phóng ngày 27/12/2010.

Thống kê của huyện Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi, hai địa phương có số người dân bị thiệt hại nặng nề nhất do Nhà máy cồn rượu xả thải gây ô nhiễm môi trường trên sông Trà Khúc gây nên đầu tháng 5-2010, số tiền thiệt hại là gần 4 tỷ đồng.

Được biết ngày 23-8-2010 UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Công văn chỉ đạo các địa phương, sở ngành chức năng hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP đường Quảng Ngãi, thống nhất mức kinh phí bồi thường thiệt hại với người dân trong thời hạn 90 ngày.

Đến nay đã hơn 90 ngày kể từ khi công văn có hiệu lực nhưng hàng trăm hộ dân sống phụ thuộc vào con sông Trà Khúc vẫn chưa được đền bù.