Huế bàn giao 10 con khỉ cho Trung tâm cứu hộ

ThienNhien.Net – Ngày 23/12, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và các tình nguyện viên đã tiến hành thu hồi 10 con khỉ nuôi tại 7 hộ dân trên địa bàn thành phố, và sẽ chuyển cho Trung tâm Cứu hộ Sóc Sơn.

Đây là kết quả vận động tuyên truyền ý thức bảo vệ động vật hoang dã cho người dân của các tình nguyện viên thuộc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên.

Trong số 10 con khỉ có cả Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được thống kê trong Sách đỏ của IUCN 1997.

Ngoài ra còn có Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) được ghi nhận như là loài bị thương tổn trong Sách đỏ Việt Nam (MONRE, 2006) và Sách đỏ thế giới (IUCN 2005.)

Được biết, số khỉ này sẽ được Chi cục bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật Sóc Sơn (Hà Nội) vào ngày 24/12.