Bình Định: Lở núi vùi lấp nhiều nhà dân

ThienNhien.Net – Mưa lũ kéo dài làm khu vực núi Bà Hỏa, tỉnh Bình Định bị sạt lở nghiêm trong. Hàng chục ngôi nhà và tài sản của người dân đã bị vùi lấp, gây nhiều lo lắng cho người dân địa phương.

Đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến 130 – 260mm từ ngày 28/10 đến ngày 1/11/2010 ở khu vực núi Bà Hỏa tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 17 căn nhà bị đất đá vùi lấp, trong đó 7 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, theo phản ánh của Báo điện tử VTC News ngày 2/12/2010.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Quy Nhơn cho biết, chính quyền địa phương đã khẩn trương di các hộ có nhà bị vùi lấp và một số nhà dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn và tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống.