Triều cường có thể vượt mức lịch sử ở Nam Bộ

ThienNhien.Net – Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh vừa có cảnh báo về đợt triều cường mới có thể lên đến kỷ lục tại hạ lưu các sông Nam Bộ trong các ngày tới.


Theo Thanh Niên ngày 05/11/2010, đỉnh triều ngày 04/11 đo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,48m, do kết hợp với hoạt động của gió đông bắc trên biển Đông, mực nước đỉnh triều cường vùng hạ lưu các sông Nam Bộ lên nhanh và ở mức cao từ ngày 04 – 10/11/2010. Đỉnh triều cao nhất dự báo rơi vào ngày 08/11 tương đương mức triều cường lịch sử xảy ra vào đầu tháng 11/2009 là 1,56m, như vậy nhiều nơi có thể chìm trong biển nước.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận, huyện và các sở, ngành tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với tình hình sạt lở, mưa lớn và triều cường.

Ngoài nguyên nhân biến đổi khí hậu, đợt triều này còn ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, ép nước vào cửa sông, ven bờ nên triều cường dâng cao đột biến.