Hoa Cẩm cù

ThienNhien.Net – Trong tiết thu se lạnh, khẽ bắt gặp một nhánh hoa Cẩm Cù dịu dàng tỏa hương thật khiến lòng cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp. Hoa Cẩm Cù ví như nàng tiên út nhỏ bé được mẹ thiên nhiên ưu ái ban cho cây đũa thần biến hóa, khi khoác lên mình sắc trắng tinh khôi, khi hồng nhạt dịu dàng, khi lại mang sắc vàng, xanh, tím… Cẩm cù (<i>Hoya carnosa</i>) còn gọi là cây lan Sáp, lan Cầu lông, lan Câu, lan Anh đào, thuộc loại cây dây leo thường xanh, thân mềm, lá hình bầu dục, mọc đối. Hoa mọc nách, rủ, hoa tự hình cầu, đường kính khoảng 1cm với 5 cánh dày. Cẩm cù có nhiều loại với mầu sắc khác nhau, rất dễ trồng, có thể trồng trong nhà, nên ngày nay nó đã trở thành loài cây cảnh được nhiều người ưa chuộng.