Động đất tại Nghệ An

ThienNhien.Net – Sáng nay, 20/10, một trận động đất 3,8 độ richter đã xảy ra tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.


Theo thông báo từ Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 18,927 độ vĩ Bắc, 105,442 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 17,3 km.

Trận động đất xảy ra hồi 20 giờ 21 phút 53 giây (giờ GMT) tức 3 giờ 21 phút 53 giây (giờ Hà Nội) gây nên rung động cấp V theo thang MSK-64.

Nhiều người ở khu vực tâm động đất cảm thấy được và đồ vật treo bị đung đưa, còn ở TP Vinh theo cảm nhận của người dân thì rung động khoảng cấp IV theo thang MSK-64. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.

Thang MSK-64 gồm 12 cấp, được Hội đồng địa chấn châu Âu thông qua năm 1964. M,S,K là 3 chữ cái đầu của tên các tác giả xây dựng thang cấp động đất này: Medvedev (Liên Xô trước đây), Sponhauer (Đức), Karnik (Tiệp).

Ở cấp IV, động đất nhận thấy rõ. Nhiều người nhận biết động đất, cửa kính có thể kêu lạch cạch. Còn cấp V, nhiều người ngủ bị tỉnh giấc, đồ vật treo đu đưa.

Hồi cuối tháng 9 vừa qua, động đất cũng được ghi nhận tại một số khu vực ở nước ta. Ngày 19/09 và 22/09, khu vực huyện Quan Sơn, Thanh Hóa gặp động đất. Cũng ngày 19/09, đã xảy ra động đất ở Bắc Sơn, Lạng Sơn.