Thanh Hoá: Khởi tố vụ án gần 70 lâm tặc phá rừng

ThienNhien.Net – Lợi dụng lúc trời mưa lớn, nước lũ dâng cao, gần 70 “lâm tặc” đã mở một cuộc tập kích khai thác gỗ trái phép quy mô lớn tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án nghiêm trọng này để mở rộng điều tra.


Ngày 14/10, ông Lê Kim Du – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Như Xuân (Thanh Hoá) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án chặt phá rừng trái phép quy mô lớn xảy ra trên địa bàn xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Đặc biệt, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định vụ án có tới 69 đối tượng là nghi can.

Theo ông Du, lợi dụng lúc trời mưa, nước lũ đầu nguồn sông Chàng đổ về, trong ba ngày 23, 24 và 25/08/2010, lâm tặc mang theo cưa máy cùng nhiều dụng cụ khác kéo quân vào khu rừng phòng hộ tiểu khu 578, lô 1, khoảnh 1, thuộc địa bàn thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân để khai thác gỗ trái phép.

Được biết, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm lâm tặc trên đã chặt phá nhiều cây gỗ lớn, khối lượng khoảng trên 71m3. Lợi dụng nước sông dâng cao, nhóm lâm tặc đã xẻ gỗ thành hộp rồi vận chuyển ra khỏi rừng bằng đường thuỷ. Nhóm gỗ bị chặt phá chủ yếu là các loại cây như bi, sú, gội…, nhiều cây gỗ lớn có đường kính gần một mét, với chiều dài thân gỗ cả vài chục mét.

Liều lĩnh hơn, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ số gỗ vừa đưa ra khỏi rừng, nhóm lâm tặc đã tổ chức cướp lại gỗ ngay trong đêm hôm đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Kiểm lân huyện Như Xuân đã quyết định khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ nghiêm trọng trên. Đồng thời, công an huyện Như Xuân nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Thống kê từ Hạt kiểm lâm Như Xuân cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2010, Hạt kiểm lâm đã phát hiện và xử lý 124 vụ khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản, xử phạt gần 800 triệu đồng nộp ngân sách.