Chuyển 1 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Sóc Sơn

ThienNhien.Net – Ngày 14/10, một cá thể gấu của chủ nuôi tên Nguyễn Thanh Nhượng ở phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) dưới sự chứng kiến của đại diện Chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh.


Cá thể gấu này đã bị Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường-Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang khi chủ nuôi đang thực hiện hành vi gây mê, chích hút mật.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phạt hành chính đối với chủ nuôi Nguyễn Thanh Nhượng với số tiền là 50 triệu đồng.

Trước đó, ngày 01/07/2010, năm cá thể gấu của hai chủ nuôi là ông Nguyễn Mạnh Trường và ông Nguyễn Thanh Nhượng ở thành phố Hạ Long cũng đã được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo (Vườn quốc gia Tam Đảo) dưới sự chứng kiến của đại diện Cục Kiểm lâm Việt Nam và các ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh.

Đây là 5 trong tổng số hơn 300 cá thể gấu đang nuôi ở nhiều điểm trên địa bàn thành phố Hạ Long.