Khóa học về phân biệt ngà voi ở Thái Lan

ThienNhien.Net – Cục Bảo tồn Vườn quốc gia và động vật hoang dã Thái Lan (DNP) vừa phối hợp cùng Mạng lưới theo dõi, giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã toàn cầu (TRAFFIC) mở khóa đào tạo về các điều luật liên quan đến việc mua bán và sử dụng ngà voi.


Khóa học được chia làm 2 đợt, tổ chức tại tỉnh Nakorn Sawan và Sara Buri. Những người tham gia khóa học (gồm nhân viên Vườn quốc gia và người kinh doanh ngà voi) được dạy cách phân biệt ngà voi thật – giả, ngà voi thường và ngà voi ma mút.

Việc tổ chức khóa học được xem như một động thái tích cực, góp phần quản lý tốt hơn việc kinh doanh ngà voi nội địa ở nước này.

Được biết, giữa tháng 08/2009, Cục Thuế quan Hoàng gia Thái đã thu giữ hơn 800 kg ngà thô nhập khẩu bất hợp pháp từ Qatar. Trước đó, Chính phủ nước này cũng đã ra hẳn điều luật về kinh doanh ngà voi, nhằm quản lý chặt hơn các cơ sở buôn bán trái phép.