Tôm chết tràn lan do hồ nuôi ô nhiễm

ThienNhien.Net – Cuối tháng 9, vùng Ngũ Điền, Phong Điền, Thừa Thiên – Huế thiệt hại gần 20 tỷ đồng do 100 ha tôm thẻ chân trắng bị nhiễm bệnh. Theo các chuyên gia môi trường, nguyên nhân quan trọng khiến tôm chết là do nguồn nước ven biển cung cấp cho các hồ nuôi bị ô nhiễm nặng.


Nước từ các hồ nuôi tôm thường được các chủ hộ xả trực tiếp ra các khu ven biển lân cận, nguồn nước này sau đó lại được hút trở lại hồ, khiến dịch bệnh tôm phát triển và lây lan trên diện rộng.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Phong Điền đã kiểm tra, phát hiện và đình chỉ 19 nhóm hộ nuôi tôm do vi phạm quy định về xử lý nước thải.

Ông Nguyễn Đại Vui, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, không chỉ người dân mà nhiều doanh nghiệp cũng chưa bảo đảm các điều kiện về quy trình nuôi. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiên quyết đình chỉ nuôi đối với những trường hợp không tuân thủ quy trình, hoặc vi phạm xả thải và thiếu trách nhiệm bảo vệ môi trường.