Đẩy mạnh trồng rừng ở Vĩnh Linh

ThienNhien.Net – Bị chiến tranh phá hoại nên dù mấy thập kỷ đã qua nhiều diện tích rừng phía Tây huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đến nay vẫn trơ trọi, rừng không thể hồi sinh. Công ty Lâm nghiệp Bến Hải – Quảng Trị đã nhận nhiệm vụ cải tạo môi trường bằng cách tái sinh rừng.


Theo Nông nghiệp Việt Nam 04/10, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải – Quảng Trị vừa ra quân trồng rừng vụ 2010. Ông Hà Sĩ Đồng – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc cho biết: “Mùa này công ty cố gắng trồng đạt thêm 1.000 ha rừng nữa, như vậy sẽ có thêm ngần ấy diện tích đất rừng chuẩn bị được phủ cây xanh. Đến nay công ty đã trồng được hơn 6.600 ha rừng trên địa bàn 6 xã miền Tây huyện Vĩnh Linh trong tổng số tổng diện tích đất rừng quy hoạch giao cho công ty là gần 10.000 ha”.

Rừng ở miền tây Vĩnh Linh được Công ty Lâm nghiệp Bến Hải trồng, chăm sóc đã nhanh chóng phát huy tác dụng phủ xanh các đồi trọc , bảo vệ nguồn nước, hạn chế thiệt hại lũ lụt, xói mòn đất đai, phòng hộ các hồ, đập trên địa bàn.

Hiện tại, diện tích rừng các loại mà công ty đang quản lý đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài việc trồng rừng, công ty còn tổ chức chăm sóc, bảo vệ rừng theo tiêu chí quản lý rừng bền vững để tiến tới được cấp chứng chỉ rừng FSC.