Cân nhắc lại dự án nhà máy rác ở Tây Ninh

ThienNhien.Net – Trước nhiều ý kiến phản đối về chủ trương xây nhà máy xử lý rác trên Nông trường Bời Lời (Tây Ninh), gần khu kênh Đông, con kênh cung cấp nước cho Nhà máy Nước kênh Đông (TPHCM), Phó Giám đốc Sở TN&MT TPHCM Nguyễn Văn Phước cho biết, Sở sẽ phối hợp với tỉnh Tây Ninh kiểm tra lại dự án trước khi đưa ra quyết định xây hay không xây nhà máy.


Nhà máy rác “lấn át” cao su

Sau khi báo chí đưa tin, nhiều ý kiến đã lên tiếng phản đối dự án này (đăng trên Sài Gòn Giải Phóng ngày 23/9). Họ cho rằng, việc xây dựng các nhà máy, xí nghiệp nên tránh xa các sông suối, nhất là khu vực thượng nguồn các sông lớn. Bản thân ông Nguyễn Văn Phước cũng khẳng định, việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải ở Tây Ninh – nơi đầu nguồn của sông Sài Gòn sẽ rất dễ xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước. 

Bên cạnh đó, một số ý kiến còn bày tỏ lo ngại về công nghệ phân loại rác của Công ty TNHH Nhật Hoàng – chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác. Theo Th.S Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Tây Ninh, công nghệ phân loại chất thải rắn sinh hoạt mà Nhật Hoàng đưa ra là công nghệ phân loại rác bằng bể nước. Công nghệ phân loại này mới chỉ thực hiện trong phòng thí nghiệm chứ chưa thực nghiệm hay áp dụng thực tế ở nước ta. Mặt khác, việc sử dụng công nghệ phân loại bằng bể nước sẽ phát sinh lượng nước thải cần xử lý và làm tăng khả năng phát sinh mùi hôi trong khu vực. Đó là chưa kể đến vị trí xây dựng nhà máy quá gần khu dân cư và nguồn nước sông Sài Gòn, rất dễ gây ô nhiễm trên diện rộng.