Hậu Giang: Tiêu hủy tôm hùm đỏ nuôi trái phép

ThienNhien.Net – Sáng 16/09, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang phối hợp với Chi cục Thủy sản, phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hậu Giang , Cảnh sát môi trường tỉnh Hậu Giang và chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản tổ chức tiêu hủy 7 kg tôm hùm đỏ nuôi trái phép tại hộ ông Lê Văn Mến, thuộc ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.


Theo Dân trí 16/09, số tôm hùm đỏ được thả nuôi ở hộ ông Lê Văn Mến là do ông Bùi Quốc Hải, Trưởng phòng kinh doanh Công ty SJ Crawish ở thành phố Hồ Chí Minh thuê nuôi  với tổng số lượng khoảng 49 kg. Sau đó, ông Hải đã tự ý chuyển đi 20kg ra khỏi địa phương và một số được gia đình ông Mến bắt làm thịt, nên tại ao chỉ còn lại 7kg.

Được biết, tôm hùm đỏ hiện chỉ có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang nuôi khảo nghiệm, bất cứ đơn vị, cá nhân nào nhập nuôi đều trái phép và buộc phải tiêu hủy.

Theo các nhà chuyên môn, tôm hùm đỏ có vỏ cứng, cặp càng to khỏe, khối lượng thịt thấp (khoảng 15 đến 20% trọng lượng cơ thể). Loại sinh vật ngoại lai này khi thoát ra ngoài có thể sẽ gây hại cho các công trình thủy lợi bởi chúng đào hang rất sâu. Bên cạnh đó, đây là loại tôm ăn tạp nên khi phát tán ra ngoài có thể làm hại các loài tôm bản địa.

Ẩn họa tôm hùm đỏ

Nhập lậu tôm hùm đỏ – loài ngoại lai nguy hại