Tới 2050, điện hạt nhân chiếm 11,9% năng lượng toàn cầu

ThienNhien.Net – Theo Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế (IAEA), năng lượng hạt nhân đang giữ vai trò ngày càng lớn hơn trong nền năng lượng toàn cầu. Đến năm 2030, nguồn năng lượng này dự tính chiếm tới 10,4% tổng năng lượng toàn cầu, tăng hơn so với mức dự báo 9% vào năm ngoái.

IAEA cũng đưa ra dự đoán cho năm 2050, với đóng góp tới 11,9% của năng lượng hạt nhân vào tổng năng lượng toàn cầu.

Theo IAEA, bất chấp sự khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu, hai năm gần đây thế giới đã chứng kiến ngày càng nhiều quốc gia quan tâm phát triển năng lượng hạt nhân.

Hiện tại có 60 lò phản ứng năng lượng hạt nhân đang được xây dựng trên khắp thế giới, con số đã được nhân đôi trong 2,5 năm qua.

Kể từ năm 2008, con số các quốc gia phát triển năng lượng hạt nhân hoặc tích cực theo đuổi mục tiêu này đã tăng từ 43 lên 65 nước, chủ yếu ở khu vực Châu Á và Châu Phi.
Đồng thời, con số các nước có kế hoạch thu hẹp các lò phản ứng hạt nhân cũng giảm.

Năm ngoái, ngành năng lượng hạt nhân toàn cầu sản xuất 372 GW điện, chiếm 7,6% tổng lượng điện năng toàn cầu.