Ẩn họa tôm hùm đỏ

ThienNhien.Net – Nhiều nhà nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long lo ngại việc công ty TNHH Phú Thành, tỉnh Sóc Trăng nhập khẩu một lô hàng tôm hùm đỏ từ Mỹ về nuôi khảo nghiệm, vì cho rằng loài động vật ngoại lai này tiềm ẩn mối nguy hại cho loài thủy sinh bản địa.


Báo Nông thôn Ngày nay ngày 11/8/2010 cho biết, tôm hùm đỏ có tập tính hung dữ, phàm ăn, di chuyển được trên cạn, nhanh thích nghi với nhiều môi trường sống (ở nhiệt độ 10-30oC), nên nhiều nhà nuôi trồng thủy sản lo ngại rằng loài này nếu nuôi ở ngoài tự nhiên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hại đối với các loài thủy sinh địa phương, cả về tranh chấp thức ăn, lẫn môi trường sống…

Ông Lê Thiết Bình, Trưởng phòng Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản cho biết: “Chúng tôi đã cử đoàn kiểm tra đến Sóc Trăng để lấy mẫu xem xét có nên hay không nên cho thả ra môi trường và nếu không cho thả ra môi trường thì sẽ xử lý như thế nào”.