Phú Yên: Hàng trăm vụ phá rừng làm nương

ThienNhien.Net – Thời gian qua, do giá sắn và mía tăng cao nên người dân nhiều địa phương tỉnh Phú Yên đã liều lĩnh phá rừng làm nương rẫy, bất chấp lệnh cấm của kiểm lâm tỉnh. Tại huyện Sông Hinh, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2010, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 182 vụ xâm hại rừng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó, 80% số vụ là do phá rừng trồng sắn, mía.


Báo Nông nghiệp Việt Nam 13/7/2010 cho biết, phá rừng ở một số nơi huyện Sông Hinh đã thành điểm nóng, như ở xã Đức Bình Đông, xã Sơn Giang… Để tránh lực lương kiểm lâm, các đối tượng lén lút phá rừng ban ngày, còn ban đêm đốt đuốc trồng sắn và trồng mía. Có những đám rừng, chỉ sau một đêm đã biến thành đất nông nghiệp của người dân trước khi bị kiểm lâm phát hiện.

Từ đầu năm 2010 đến nay, đã có hơn 46ha rừng trên địa bàn huyện Sông Hinh bị thiêu rụi và chưa có dấu hiệu dừng lại, vì nhu cầu đất nông nghiệp trồng sắn và mía của người dân không ngừng tăng nhanh.