Một thôn, bốn nhà máy xi măng

ThienNhien.Net – Chỉ rộng hơn 1.000m2, nhưng từ 2003 đến nay, đã có 4 dự án nhà máy xi măng được xây dựng trên địa bàn thôn Bồng Lạng thuộc xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Việc quy hoạch các nhà máy này không chỉ lấy đi phần lớn diện tích đất canh tác mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và cuộc sống của người dân.


Sinh hoạt của hàng trăm hộ dân nơi đây đều bị ảnh hưởng bởi khói bụi, tiếng ồn và âm thanh từ hàng trăm chiếc xe tải chở cát đá mỗi ngày. Đó là chưa kể đến lượng khí thải khá lớn thải ra từ các nhà máy.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, việc xây dựng nhiều nhà máy còn khiến nhiều người dân rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có đất sản xuất. Toàn thôn hiện có hơn 700 hộ dân nhưng chỉ còn lại vài chục mẫu đất canh tác. Trong khi đó, lượng công nhân được tuyển vào làm trong các nhà máy lại rất ít. Xem ra lời hứa sắp xếp công việc cho con em các hộ bị mất đất đã không được các nhà máy thực hiện theo đúng cam kết.