Nhận 10 năm tù ở nước ngoài vì buôn lậu sừng tê giác

ThienNhien.Net – Một người Việt Nam đã bị tòa án ở Nam Phi phạt tù 10 năm vì tội tàng trữ bất hợp pháp sừng tê giác. Theo tổ chức Endangered Wildlife Trust (EWT) đây sẽ là một tiền lệ trong cuộc chiến chống những kẻ săn trộm tê giác.

Vào ngày 30/06/2010, Tòa án Manyathi đã tuyên án ông Xuân Hoàng (công dân Việt Nam) 10 năm tù giam và từ chối đề nghị khoan hồng hay nộp phạt của ông Hoàng. Thông qua bản ánh dành cho Xuân Hoàng, Tòa án Manyathi muốn gửi thông điệp trừng phạt mạnh mẽ đến những kẻ buôn bán sừng tê bất hợp pháp hiện nay ở quốc gia này.

Trước đó, vào ngày 29/03/2010, ông Hoàng đã bị bắt tại sân bay quốc tế O.R. Tambo khi đang vận chuyển 7 sừng tê giác, nặng khoảng 16kg, có giá trị xấp xỉ 900.000 rand (hơn 110.000 USD).

Từ năm 2003 đến nay, đã có một số vụ buôn bán, vận chuyển sừng tê giác do người Việt mang từ Nam Phi về Việt Nam. Đặc biệt vào năm 2009, một người Việt đã bị kết tội sở hữu trái phép 4 sừng tê giác nhưng chỉ phải chịu mức án phạt 50.000 rand và 2 năm tù treo được tạm hoãn thi hành trong 5 năm. Tòa án Nam Phi cho rằng mức phạt đó chưa đủ tính răn đe đối với loại tội phạm nghiêm trọng này.

Trong năm 2009, Nam Phi có 122 con tê giác bị săn bắn trộm, thế mà chỉ tính riêng từ đầu năm 2010 đến nay đã có 124 con tê giác, trong đó có 5 con tê giác đen – loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, bị săn bắn và buôn lậu tại Nam Phi. Theo đà này, các chuyên gia dự đoán, năm nay Nam Phi có thể mất tới 300 con tê giác.