Nắng nóng gay gắt

ThienNhien.Net – Người dân Hà Nội, miền bắc và miền Trung đang phải chịu một đợt nắng nóng kỷ lục trong nhiều năm qua, khi nền nhiệt lên tới 38 – 40oC.


Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây, với hiệu ứng gió Phơn mạnh những ngày qua ở khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38oC.

Nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất tới 38 – 40oC, như tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 40,4oC; Tây Hiếu (Nghệ An): 40,3oC

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tính nhiệt độ trung bình ngày 16/6, Hà Nội nóng nhất từ năm 1961, mức nhiệt độ tối cao ngày 16/6 cũng chỉ đứng sau đợt nóng đỉnh điểm năm 1983, ở mức 40,4 độ.

Cũng theo dự báo của Trung tâm thì đợt nắng nóng kỷ lục này sẽ kết thúc vào ngày 20/6, sau đó, Bắc Bộ sẽ đón mưa rào và giông rải rác.