Gần 12.000 con linh dương Saiga chết bất thường

ThienNhien.Net – Gần 12.000 xác chết của linh dương Saiga thuộc quần thể Ural đã được tìm thấy ở miền tây Kazakhstan mới đây. Nguyên nhân cái chết hàng loạt này đang được điều tra. Các phỏng đoán ban đầu cho rằng chúng chết do vi khuẩn. Trong Sách Đỏ của IUCN, linh dương Saiga nằm ở cấp cực kỳ nguy cấp (CE), chúng đã giảm 95% số lượng từ năm 1995 do nạn săn bắn bất hợp pháp sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Chỉ có 5 quần thể loài linh dương Saiga được tìm thấy ở Nga, Kazakhstan, Uzbekistan và Mongolia. Nhờ những nỗ lực bảo tồn, thời gian qua đã có một số tín hiệu đáng mừng ở một số quần thể linh dương Saiga. Tuy nhiên, quần thể linh dương Ural là nhóm duy nhất không nhận được chương trình bảo tồn quốc tế nào. Sau sự kiện bi thảm và gây sốc này, hy vọng chính phủ các nước cũng như các nhà bảo tồn sẽ quan tâm hơn đến loài này.

linh duong Saiga