Triển lãm chống buôn bán động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Ngày 11/5/2010, tại sân bay Nội Bài, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Chương trình triển lãm về bảo vệ động vật hoang dã, với khấu hiệu: “Nói không với buôn bán, sử dụng sản phẩm động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng”.


Tại cuộc triển lãm, có 16 bức ảnh về một số loài động vật thường xuyên bị săn bắn, buôn bán trái phép và có nguy cơ tuyệt diệt cao ở Việt Nam như hổ, voi, gấu… Ngoài ra, hàng chục tấm pano, áp phích và các biển hiệu tuyên truyền được dựng tại các khu vực tập trung của sân bay như: Sảnh chờ lên máy bay, khu vực lấy hành lý, khu vực chờ đón người thân…

Ông Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương cho biết: “Sân bay Nội Bài là nơi có đông đảo hành khách trong nước và quốc tế qua lại, triển lãm chống buôn bán động thực vật hoang dã được tổ chức tại đây nhằm nâng cao nhận thức của hành khách, sẽ có tác dụng lớn trong việc làm giảm các hoạt động săn bắt, buôn bán trái phép các loài động – thực vật hoang dã qua đường hàng không, nhất là ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á”.

Ghi nhận rằng Việt Nam rất nỗ lực và nghiêm túc trong việc ngăn chặn nạn buôn lậu động thực vật hoang dã, ông Thomas Osborn – Điều phối viên Chương trình Mê Kông mở rộng của Mạng lưới kiểm soát buôn bán động vật hoang dã toàn cầu (TRAFFIC) – nói thêm: “Đưa chiến dịch truyền thông này đến Nội Bài sẽ giúp cho người dân Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung hiểu về phạm vi toàn cầu của nạn buôn bán động thực vật hoang dã, qua đó góp những tiếng nói tích cực nhằm đẩy lùi vấn nạn này”.

Tại triển lãm, ngoài các hình ảnh, khẩu hiệu kêu gọi con người không sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, còn có tủ trưng bày (thời gian 5 năm) các hiện vật mô phỏng các sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm như hổ, tê giác, rùa biển… bằng nhựa composite.