Thảm hoạ động đất tại Trung Quốc

ThienNhien.Net – Trận động đất mạnh 7,1 độ richter tại tỉnh Thanh Hải, phía Tây Bắc Trung Quốc sáng 14/04 đã làm ít nhất 589 người chết tính đến thời điểm này. Con số thương vong ước tính hơn 10.000 người, 85% các ngôi nhà và công trình bị phá huỷ.

Trận động đất xảy ra tại huyện Yushu (tỉnh Thanh Hải), nơi có số dân gần 100.000 chủ yếu là người Mông Cổ du mục và nông dân Tây Tạng.

Khi xảy ra động đất, hơn 1000 học sinh tại một trường trung học đã bị vùi lấp hoàn toàn. Quan chức địa phương cho hay, hy vọng sống sót của các em là rất mong manh.

Mọi công tác cứu hộ đang được các binh sỹ Trung Quốc và cộng đồng quốc tế nỗ lực thực hiện. Song, theo dự báo thời tiết, Yushu sẽ có gió mạnh và mưa tuyết trong những ngày tới nên công tác cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Năm 2008, tại Trung Quốc cũng xảy ra một trận động đất mạnh 7,9 độ richer ở Tứ Xuyên khiến gần 90.000 người thiệt mạng và khoảng 10 triệu người mất nhà cửa, hàng trăm nghìn công trình bị phá huỷ. Trận động đất xảy ra ở Thanh Hải hôm 14/04 vừa qua được cho là trận động đất mạnh nhất sau đợt đó.

Được biết, tính từ ngày 15/07/2009 đến nay, thế giới đã xảy ra 24 trận động đất mạnh từ 7 độ richer trở lên.