Tấp nập khai thác cát trái phép trên sông Hồng

ThienNhien.Net – Gần đây, trên sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên, Hà Nội xuất hiện nhiều tàu, thuyền có tải trọng lớn hút cát ngày đêm trên sông, gây bức xúc trong nhân dân địa phương và làm tăng nguy cơ gây sạt lở kè Thụy Phú.


Báo Hà Nội Mới ngày 02/04/2010 đưa tin, thời điểm cát tặc hút trộm cát thường vào lúc 4-5h sáng, 11-12h trưa và tầm 22h đêm. Mỗi ngày có từ 10-15 lượt tàu hút cát, có lúc lên tới 20 lượt. Tàu nhỏ nhất có trọng tải khoảng 50 tấn, tàu lớn nhất ước chừng lên tới 300 tấn.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ huyện Phú Xuyên, thì những tàu này hầu hết là từ các địa phương lân cận Hà Nội, như Ninh Bình, Hưng Yên… đến khai thác. Việc tuần tra, xử lý gặp khá nhiều khó khăn vì khi phát hiện thấy tàu/xuồng tuần tra của cơ quan chức năng, cát tặc liền cho tàu của mình chạy sang phía bờ tả sông Hồng, thuộc địa phận quản lý của tỉnh Hưng Yên.