Lúa miến: Cây trồng của tương lai

ThienNhien.Net – Cây lúa miến (hay còn gọi là cây miến ngọt) được các nhà khoa học trên thế giới coi là loại cây trồng l‎ý tưởng trong tương lai, bởi đặc tính chịu hạn, đồng thời vừa cung cấp nguồn lương thực lại vừa được dùng làm nhiên liệu sinh học.

Lúa miến trông giống như cây ngô, có nguồn gốc từ châu Phi, hiện đang là cây lương thực trồng phổ biến thứ 5 trên thế giới, sau lúa gạo, ngô, lúa mì và lúa mạch. Theo Tạp chí Quê hương Ngày nay số 120, cây lúa miến có thể trồng được ở những nơi khô cằn hay trên đất ngập úng, đất chua mặn.

Ngoài những ưu điểm đó, khả năng chịu nóng của loại cây này cũng rất tốt, nên có thể trồng được ở những vùng xa mạc nắng gió.

Kết quả nghiên cứu của viện ICRISAT (Ấn Độ) cho biết thêm, cây lúa miến còn là nguồn nhiên liệu sinh học rất hứa hẹn, vì giá thành sản xuất ethanol từ lúa miến thấp hơn nhiều so với sản xuất ethanol từ ngô và mía (1,74 so với 2,12 và 2,19 USD/gallon ethanol thành phẩm).