Cháy Vườn quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa

ThiênNhien.Net – Mấy ngày qua, Vườn quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa (tỉnh Lào Cai) bị hỏa hoạn nghiêm trọng. Thời tiết hanh khô cộng với gió mạnh khiến ngọn lửa phát tán nhanh, thiêu rụi hàng nghìn ha rừng.


Theo báo Lào Cai ngày 10/2/2010, vụ hỏa hoạn đã manh nha từ 13h ngày 8/2/2010 ở khu vực thôn Ma Quý Hồ (xã Bản Hồ) giáp ranh với thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van). Do trời hanh khô, gió to nên các lực lượng phòng chống cháy rừng của địa phương không thể khống chế và dập tắt kịp thời đám cháy khiến lửa lan rộng ra vùng xung quanh theo hướng gió.

Chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy, quân đội, kiểm lâm cùng nhân dân địa phương tham gia chữa cháy nhưng đến tối 10/2, các đơn vị chữa cháy vẫn chưa thể khống chế vùng lửa.

UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp bàn, đồng thời báo tình hình lên Thủ tướng Chính phủ để xin hỗ trợ từ Trung ương trong việc chữa cháy, đề phòng nguy cơ lửa lan sang vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên.