Khánh thành Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải

ThienNhien.Net – Sáng 28/1, tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức khánh thành Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Tuấn Minh và Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Motonori Tsuno cùng đại diện một số tỉnh, thành đến dự lễ khánh thành công trình này.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện các cơ quan cắt băng khánh thành Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Ảnh: Mạnh Hùng/Chinhphu.vn)
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện các cơ quan cắt băng khánh thành Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải (Ảnh: Mạnh Hùng/Chinhphu.vn)

Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải được đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu hình thành hệ thống cảng biển nước sâu, đồng bộ hệ thống hạ tầng và dịch vụ hậu cần hiện đại, công suất lớn, đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng nhanh ở khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải còn thiết lập các tuyến hàng hải trực tiếp từ Việt Nam tới các nước trên thế giới, giảm thời gian và chi phí do phải trung chuyển như trước, góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời các cảng ra khỏi khu vực nội thành, giảm sức ép về giao thông cho TP Hồ Chí Minh.

Tổng mức đầu tư của dự án là 12.891 tỷ đồng, bao gồm vốn vay của JICA và vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án được khởi công năm 2008, gồm 6 gói thầu xây lắp và 2 gói thầu dịch vụ tư vấn. Trong đó, quan trọng nhất là gói thầu số 1 xây dựng cảng cotainer Cái Mép với 2 cầu tàu có tổng chiều dài 600m, cho phép tàu container trọng tải 100.000 DWT cập bến, năng lực khoảng 700.000 TEU/năm và gói thầu số 2 xây dựng cảng hàng tổng hợp Thị Vải gồm 2 cầu tàu có tổng chiều dài 600m cho tàu hàng tải trọng 50.000 tấn cập bến, năng lực 1,6 – 2 triệu tấn/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương nỗ lực của các đơn vị liên quan, đặc biệt là JICA đã hoàn thành xây dựng Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải đúng tiến độ. Đây còn là dịp để đội ngũ kỹ sư và công nhân lao động Việt Nam học hỏi những kinh nghiệm quý báu về công nghệ xây dựng cảng biển tiên tiến của Nhật Bản, góp phần vào việc hiện đại hoá hệ thống hạ tầng giao thông của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, việc khánh thành Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải là một trong những hoạt động lớn đầu tiên chào mừng 40 năm ngày hai nước Việt Nam – Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về sự giúp đỡ, hỗ trợ trong suốt thời gian qua, trong đó có dự án Cảng quốc tế cái Mép – Thị Vải.