Cà Mau: 5.000 ha rừng tràm bị khô hạn

ThienNhien.Net – Mùa khô năm nay được dự báo diễn biến phức tạp, mùa mưa lại kết thúc sớm, nên hiện nay, toàn lâm phần rừng tràm ỏ Cà Mau đã có trên 5.000 ha rừng khô hạn cấp báo động II, có nguy cơ xảy ra cháy, hàng ngàn ha rừng có mực nước xuống thấp hơn 20 – 30cm so cùng kỳ. Dự báo, trong thời gian tới rừng sẽ tiếp tục bị khô cạn nhanh.


Hiện tại, khu vực rừng tràm có 9 đơn vị trực tiếp quản lý, gồm: Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ, Vườn quốc gia U Minh Hạ, Trại giam K1 Cái Tàu, Trung tâm Sản xuất Giống Cây trồng Vật nuôi Hệ sinh thái Ngọt U Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Rừng ngập Minh Hải, cùng 4 xã: Khánh Lâm, Khánh An, Nguyễn Phích (huyện U Minh) và Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời).

Bước vào đầu mùa khô 2010, Chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan của tỉnh Cà Mau đã tổ chức hướng dẫn cho các chủ rừng và chính quyền địa phương các xã, huyện có rừng tràm xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ban chỉ huy cấp tỉnh cũng đã phê duyệt 12 phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, theo đó đắp 119 đập lớn, nhỏ giữ nước, phát dọn 33,5 km kênh mương lưu thông, sửa chữa, mua mới 61 máy bơm, trong đó có 43 máy có công suất lớn và hàng ngàn mét ống dẫn nước chữa cháy; thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, nắng nóng sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích rừng tràm, các đơn vị quản lý rừng cần tăng cường tuần tra, duy trì lực lượng, phương tiện trực phòng, chống cháy rừng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân sống trong lâm phần để quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng tốt hơn.