Hãy cứu lấy “Ông ba mươi”

ThienNhien.Net – Nạn săn bắn gia tăng, môi trường sống bị hủy hoại và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã khiến số lượng hổ suy giảm nghiêm trọng. Theo cảnh báo của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), số lượng hổ đã suy giảm 95% trong vòng 100 năm qua và hiện nay chỉ còn khoảng 3.200 cá thể.


WWF kêu gọi các quốc gia trên thế giới cần có các chính sách hữu hiệu hơn để bảo vệ loài hổ – 1/10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới hiện nay. 

Giám đốc Chương trình Bảo vệ các loài sinh vật của WWF tại Anh, Diane Walkington, cho biết, nếu muốn cứu loài hổ, con người phải bảo vệ môi trường sống của chúng. Nhưng sinh cảnh sống của hổ cũng là nơi cư trú của nhiều loài động vật khác. Vì thế, nếu có chiến lược đúng đắn và cứu được loài hổ, chúng ta cũng sẽ bảo vệ được nhiều loài đang bị đe dọa khác.

Ngoài hổ, WWF cũng liệt kê các loài động vật: cá ngừ lớn, rùa da, gấu bắc cực, đười ươi, gấu trúc… vào top các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.