Quảng Bình: Hàng chục cá thể động vật quý hiếm được thả về tự nhiên

Số động vật vật hoang dã được thả về tự nhiên gồm 42 cá thể và 6 loài, trong đó có 4 cá thể khỉ đuôi lợn, 3 cá thể khỉ vàng, 2 cá thể khỉ mặt đỏ, 31 con rùa sa nhân, 1 cá thể cu ly lớn và 1 cá thể cu ly nhỏ.

Động vật hoang dã đang được cơ quan chức năng tiến hành thả về tự nhiên.

Ngày 5/7, nhiều cá thể động vật hoang dã đã được Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiến hành thả về với môi trường tự nhiên.

Hầu hết số động vật hoang dã trên đều thuộc nhóm IIB, thuộc loài chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có thể bị đe dọa tuyệt chủng bởi con người.

Hầu hết các cá thể động vật hoang dã trên đều nhanh chóng thích nghi với môi trường tự nhiên.

Số động vật vật hoang dã được thả về tự nhiên gồm 42 cá thể và 6 loài, trong đó có 4 cá thể khỉ đuôi lợn, 3 cá thể khỉ vàng, 2 cá thể khỉ mặt đỏ, 31 con rùa sa nhân, 1 cá thể cu ly lớn và 1 cá thể cu ly nhỏ.

Những động vật hoang dã này trong thời gian qua được cơ quan chức năng tại Hà Nội thu giữ và được người dân giao nộp, sau đó được chuyển đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chăm sóc.

Trung tâm cứu hộ động vật hoãng Hà Nội đã kiểm tra tình trạng sức khỏe các cá thể động vật kể trên rồi vận chuyển từ Hà Nội vào Quảng Bình để bàn giao cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Hai bên đơn vị sau khi thống nhất phương án, địa điểm đã phối hợp thả các cá thể trên về môi trường tự nhiên. Hầu hết các cá thể động vật hoang dã trên đều nhanh chóng thích nghi với môi trường tự nhiên.