Đăk Lăk: Một con voi rừng bị sát hại

ThienNhien.Net – Ngày 2/1, Công an huyện Ea Súp (Đăk Lăk) cho biết, xã Ia Rvê vừa phát hiện một con voi rừng bị sát hại tại tiểu khu 200.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, con voi này đã chết được 10 ngày, bị cắt vòi, một khúc đuôi và một số móng chân. Hiện lực lượng công an đang điều tra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 8/8/2009, người dân cũng phát hiện một con voi bị chết giữa trảng nước đọng thuộc tiểu khu 138, cách phân trường khoảng 2km đường rừng (khu vực rừng giáp ranh giữa huyện Ea Súp và tỉnh Gia Lai).

Địa bàn huyện Ea Súp vốn được coi như thủ phủ của đàn voi rừng (hiện còn khoảng trên 30 con, thường chia thành nhiều nhóm nhỏ, tập trung tại vùng núi các xã Ia Lốp, Ia Lơi, sát biên giới Việt Nam – Campuchia), nhưng với nguy cơ săn bắn trái phép và môi trường sống ngày càng bị thu hẹp như hiện nay thì liệu voi rừng Ea Súp còn tồn tại được lâu?