Kiểm lâm lại bị đánh trọng thương

ThienNhien.Net – Ngay khi bị Đội Kiểm lâm cơ động số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An) phát hiện chở gỗ lậu, chủ xe và phụ xe BS: 37N-0272 đã huy động hàng chục đối tượng ở thị trấn Cầu Giát mang hung khí đến chọc thủng lốp xe và đánh trọng thương các kiểm lâm viên.


Sự việc diễn ra vào 14h chiều ngày 1/1 tại tỉnh lộ thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Ông Lê Xuân Đình, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động số 1 cho biết, vụ tấn công khiến ông Trương Công Hùng, Đội phó Đội Kiểm lâm cơ động số 1 bị chấn thương não và 2 kiểm lâm viên Nguyễn Huy Đức, Nguyễn Hữu Thanh bị thương nặng.

Công an huyện Quỳnh Lưu và xã Ngọc Sơn đã huy động tối đa lực lượng, bắt giữ được 4 đối tượng cùng tang vật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và chuẩn bị khởi tố.

Được biết, Nguyễn Văn Hòe (trú tại huyện Quỳnh Lưu) là chủ xe kiêm lái xe BS: 37N – 0272 (đi từ hướng Quế Phong về thị trấn Cầu Giát). Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, Hòe không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn nhiều lần cố tình tháo chạy để tẩu tán tang vật.

Cùng ngày, một tổ tuần tra của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn (Đăk Lăk) cũng bị hơn 10 đối tượng dùng gậy gộc tấn công tại tiểu khu 502. Khi bị phát hiện đang vận chuyển 5 lóng gỗ bằng xe cải tiến, các đối tượng này đã đánh trả, rồi bỏ trốn.

Trước đó, ngày 25/12, lực lượng Kiểm lâm huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cũng bị hơn 20 đối tượng vận chuyển gỗ lậu trên sông Re (xã Ba Vì) chống trả quyết liệt. Các đối tượng này chỉ bỏ chạy khi cơ quan chức năng tăng cường lực lượng. Tang vật thu giữ gồm 16 tấm gỗ từ nhóm 3 đến nhóm 6, khối lượng khoảng 3m3.