Máy bay năng lượng mặt trời sẽ hoạt động từ năm 2010

ThienNhien.Net – Sau khi bay thử nghiệm thành công trên một đường bay ở Thụy Sĩ, chiếc máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới sẽ chính thức được đưa vào sử dụng từ tháng 02/2010.


Chiếc máy bay này có sải cánh dài 262 foot (1 foot tương đương 30,48 centimét), với chiều rộng tương đương chiếc A380 thế hệ mới.

Tuy nhiên, do được thiết kế bằng vật liệu các-bon, trọng lượng của máy bay rất nhẹ, chỉ khoảng 1,5 tấn. Nguồn năng lượng cung cấp cho 4 động cơ của của máy bay được lấy từ dàn thu năng lượng mặt trời siêu mỏng thiết kế trên máy bay.

Chiếc máy bay này do nhà thám hiểm người Thụy Sĩ Bertrand Piccard điều khiển kể từ khi bắt đầu bay chính thức, sẽ thực hiện bay qua Đại Tây Dương vào năm 2012.