Dơi ngựa lớn bị đe dọa tuyệt chủng

ThienNhien.Net – Dơi ngựa lớn (<i>Pteropus vampyrus</i>) thuộc họ dơi quả (<i>Pteropodidae</i>). Đây là loài dơi lớn nhất thế giới với sải cánh có thể dài tới 1,5m. Chúng ăn hoa quả và mật hoa, giúp thụ phấn và phát tán hạt giống cho những cánh rừng mưa nhiệt đới. Dơi ngựa lớn có thể bay đến 60km một đêm để tìm thức ăn trước khi quay về nơi ẩn náu. Cũng như nhiều loài thuộc họ dơi quả, chúng bị săn bắn để làm thức ăn, chế biến thuốc, và đôi khi cả thú tiêu khiển tại các nước ở Đông Nam Á. Thêm vào đó là sự xâm lấn của con người làm mất môi trường sống, số lượng dơi ngựa lớn còn lại trong tự nhiên không nhiều. Tại một bán đảo thuộc Malaysia, chỉ riêng số lượng cá thể loài này bị săn bắn hợp pháp đã lên tới 22.000 con mỗi năm. Cộng thêm số lượng suy giảm do bị săn bắt trái phép, loài dơi ngựa lớn nơi đây đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khỏi ngôi nhà tự nhiên của chúng. (Ảnh: Một con dơi ngựa lớn)

doi ngua lon