Giải cứu 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

ThienNhien.Net – Ngày 29/07, Hạt Kiểm lâm huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan này đã phát hiện và tịch thu hai cá thể động vật hoang dã đang được nuôi nhốt tại quán của ông Lê Quang Long, ở ấp 3, xã Xuân Tâm.


Tại đây, các cán bộ kiểm lâm phát hiện một con Diều hoa Miến Điện (tên khoa học là Spilornis cheela) và một con trăn rừng có trọng lượng khoảng 20kg đang bị nuôi nhốt trái phép.

Hạt Kiểm lâm đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính ông Lê Quang Long về hành vi nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, đồng thời tịch thu hai cá thể động vật nói trên, chuyển đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Cát Tiên để chăm sóc, cứu hộ.

Diều hoa Miến Điện là loài chim quý hiếm được bảo vệ. Đây là loài chim phân bố chủ yếu ở Myanmar, Thái Lan và khu vực Đông Dương.