Tin Bão trên biển Đông

ThienNhien.Net – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa 23/06, một khối áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Nangka. Đây là cơn bão thứ 4 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Trước đó, chiều tối 22/06, cơn bão số 3 có tên Fengshen đã đi vào phía Đông khu vực Bắc biển Đông, gây mưa toàn Đông Bắc bộ.

Hồi 7 giờ ngày 24/06, vị trí tâm bão NANGKA vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão NANGKA di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 25/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông. Như vậy khoảng sáng ngày 25/06, vùng tâm bão có khả năng đi vào vùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong khoảng từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão NANGKA di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km. Đến 7 giờ ngày 26/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong khoảng từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão NANGKA di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km. Đến 7 giờ ngày 27/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông từ chiều và tối 24/06, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Để chủ động đối phó với bão, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương – Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện đề nghị Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên giữ liên lạc và thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến cơn bão Nangka để chủ động phòng, tránh và thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão.

Đồng thời, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 để theo dõi diễn biến của cơn bão và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, áp thấp nóng phía Tây đang có dấu hiệu phát triển trở lại và mở rộng về phía Đông Nam. Ngày 24/06, nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ dao động trong khoảng 34 – 35 độ, một số nơi nhiệt độ có thể lên tới 36 – 37 độ, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Riêng các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì và nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 36 – 37 độ

Dự báo từ ngày 25/06, áp thấp nóng phía Tây phát triển gây hiệu ứng mạnh nên nắng nóng sẽ lan rộng ra toàn phía đông Bắc Bộ, một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 – 37 độ, một số nơi có thể đạt ngưỡng 38 – 39 độ.