Triển lãm làng nghề Việt Nam tại Huế năm 2009

ThienNhien.Net – Nằm trong Chương trình Lễ hội Festial Nghề truyền thống năm 2009, tối ngày 10/06 tại công viên Thương Bạc, Hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam năm 2009 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chính thức được khai mạc.

Hội chợ nhằm tôn vinh các nghệ nhân, thợ thủ công và hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, khuyến khích các cơ sở ngành nghề nông thôn sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước, đồng thời khôi phục lại một số ngành nghề truyền thống đã bị mai một.

Hội chợ diễn ra với quy mô 200 gian hàng của các làng nghề, cơ sở sản xuất, trong cả nước với các sản phẩm được trưng bày như: gốm sứ, mỹ nghệ kim hoàn, đúc đồng, điêu khắc từ đá, sừng, gỗ, song, mây, tre, nứa, dệt lụa, thổ cẩm

Được biết, bên cạnh Hội chợ triển lãm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tổ chức các buổi Hội thảo khoa học về nghề thủ công truyền thống Việt Nam – Tiềm năng và định hướng phát triển; Tọa đàm về tăng cường năng lực thiết kế mẫu sản phẩm thủ công; tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian; trưng bày và trao các giải thưởng cho các sản phẩm đạt giải trong hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ lần thứ VI – 2009.