80% doanh nghiệp Việt Nam không có chiến lược về khoa học công nghệ

ThienNhien.Net – Đó là khẳng định của TS Hồ Sỹ Hùng, Phó cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại hội thảo quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) phát triển thị trường công nghệ do Bộ KH&CN tổ chức hôm 21/04/2009, tại Hà Nội.

Theo ông Hùng, hầu hết các DNVVN Việt Nam hiện đang sử dụng công nghệ lạc hậu từ 3 – 4 thập kỷ so với thế giới và năng lực nghiên cứu của những đơn vị này rất hạn chế.

Đó là những doanh nghiệp năng lực vốn còn ít, nên ngại đổi mới công nghệ. Nhiều doanh nghiệp không hiểu công nghệ nào đã có và làm thế nào để tiếp cận, áp dụng công nghệ vào sản xuất.

Trong khi đó, các nhà khoa học, đơn vị cung cấp công nghệ lại chưa tập trung thương mại hoá sản phẩm công nghệ cũng như đáp ứng nhu cầu về thông tin, công nghệ của doanh nghiệp.

Để tạo thêm “kênh” hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, hiện Bộ KH&CN đang xây dựng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Dự kiến, vào năm 2010, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp cận được với nguồn hỗ trợ này.