Quy hoạch phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

ThienNhien.Net – Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức "Hội thảo xây dựng định hướng quy hoạch phát triển du lịch bền vững khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng" trong 3 ngày từ 03 đến 05/03/2009 nhằm trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và đưa ra định hướng phát triển bền vững khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Quảng Bình, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ), các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương liên quan

Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phan Lâm Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Việc xây dựng quy hoạch phát triển du lịch bền vững khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trước hết phải phù hợp với các tiêu chí về Di sản của UNESCO, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, Quy hoạch phát triển du lịch bền vững tỉnh; đồng thời đảm bảo tiêu chí về bảo tồn thiên nhiên”.

Quy hoạch phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cần phát huy một cách tích cực các giá trị về mặt khoa học, lịch sử, văn hoá và các giá trị truyền thống đặc trưng nhằm tạo ra các giá trị tăng trưởng cho kinh tế du lịch; cần phải hướng tới lợi ích cộng đồng, cải thiện sinh kế nhằm giảm thiểu áp lực lên tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Mỗi hoạt động đầu tư trong khu vực cần đạt được sự phát triển bền vững, giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ môi sinh, môi trường, các giá trị của Di sản…

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trình bày các tham luận: bài học kinh nghiệm về công tác quản lý Vườn quốc gia và phát triển du lịch tại các khu di sản, bài học kinh nghiệm và các khuyến nghị từ Malaysia; triển vọng kinh doanh của các nhà đầu tư, thành phần kinh tế tư nhân quan tâm đến phát triển bền vững tại Phong Nha – Kẻ Bàng…

Hội thảo tập trung thảo luận nhằm định hướng cho việc đầu tư du lịch và các đề án phát triển, đảm bảo bảo tồn các giá trị di sản, phát triển du lịch chất lượng cao; thiết lập một chiến lược thông tin du lịch; và các vấn đề liên quan đến các giải pháp quản lý ở các khu di sản..

Hội thảo là dịp để tranh thủ sự tư vấn của chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý di sản nhằm hỗ trợ việc quy hoạch phát triển du lịch bền vững cho Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và khu vực phụ cận.