Thái Bình: Sản xuất thành công cá lóc bông giống

ThienNhien.Net – Trung tâm giống thuỷ sản Thái Bình vừa sản xuất thành công cá lóc bông giống, giúp Thái Bình chủ động trong việc cung cấp giống, đáp ứng yêu cầu giống nuôi của bà con nông dân, đồng thời bổ sung một đối tượng nuôi mới vào cơ cấu nuôi thủy sản nước ngọt của tỉnh Thái Bình.

Theo Kỹ sư Trần Việt Cường, Trại trưởng Trại thực nghiệm nuôi cá Thái Bình, chủ nhiệm đề tài: Qua hai năm thực hiện quy trình sản xuất cá lóc bông giống bằng phương pháp sinh sản nhân tạo tại trung tâm đã cho kết quả rất tốt. Tỷ lệ đẻ trung bình của cá mẹ đạt 85,6%, năng suất trứng trung bình đạt 2,4 vạn quả /1kg cá mẹ, đặc biệt đã khắc phục được tình trạng cá bố mẹ chết sau sinh sản; tỷ lệ nở trung bình đạt 73%, năng suất cá bột trung bình đạt 0,583 vạn bột/1kg cá mẹ, tổng số lượng cá bột thu được là 17,86 vạn con. Ở giai đoạn ương nuôi từ cá bột lên cá hương, tỷ lệ sống đạt 58- 62%, từ cá hương lên cá giống, tỷ lệ sống đạt 67- 77%…

Trong những năm gần đây, cá lóc bông đang dần trở thành đối tượng nuôi được nhiều hộ nông, ngư dân trong tỉnh Thái Bình ưa chuộng. Từ kết quả nuôi thương phẩm cá lóc bông đạt hiệu quả kinh tế thiết thực nên nhiều gia trại, trang trại tiếp tục mở rộng diện tích nuôi loài cá này.

Ở Thái Bình, nguồn giống cá lóc bông hiện nay được nhập từ các tỉnh phía Nam với giá thành cao trong khi đó chất lượng con giống lại không ổn định, khó kiểm soát về dịch bệnh.