Loài rắn lớn nhất thế giới

ThienNhien.Net – Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch của loài rắn được cho lớn nhất thế giới hiện nay, nó dài khoảng 13 m và nặng 1135 kg. Loài rắn này được miêu tả dài như một chiếc xe buýt và gấp đôi trăn khổng lồ Nam Mỹ, và được đặt tên là <i>Titanoboa cerrejonensis</i>. Trên thực tế, loài rắn cổ xưa khổng lồ này thường xuất hiện trong trí tưởng tượng của con người và những bộ phim kinh dị của Hollywood. Các nhà khoa học nhận định rằng, loài rắn khổng lồ này sống cách đây khoảng 55 -65 triệu năm trước tại vùng rừng mưa Nam Mỹ, chúng sống sót trong suốt thời kỳ đầu của kỷ nguyên thứ 3, sau khi loài khủng long tuyệt chủng, rắn <i>Titanoboa</i> trở thành thú săn mồi đáng sợ nhất. Họ cũng đã tìm thấy những hóa thạch của rùa khổng lồ và cá sấu cổ xưa gần nơi phát hiện ra <i>Titanoboa</i>, các nhà khoa học tin rằng đó là con mồi của loài rắn khổng lồ này.

ran khong lo