Vô gia cư

ThienNhien.Net – Những cuộc xung đột vũ trang dữ dội vào tháng 8 vừa qua tại tỉnh Nord-Kivu, thuộc Cộng hòa Dân chủ Công-gô đã cướp đi chỗ ở của ít nhất 250.000 người, nâng tổng số người phải sơ tán vì xung đột vũ trang ở tỉnh này lên tới gần 2 triệu người, chiếm hơn 1/4 dân số của tỉnh. Những nỗ lực gây dựng hòa bình trên toàn thế giới cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc xung đột này. Mọi cuộc chiến sẽ luôn đem lại thương đau và thiệt hại to lớn về người, của và cả môi trường, những nạn nhân đầu tiên phải hứng chịu sẽ là các em nhỏ – những người được coi là mầm xanh, “ông chủ” của thế giới tương lai. Bức ảnh chụp những đứa trẻ mồ côi tại Trung tâm Don Bosco Ngangi (ở Goma – thủ phủ của tỉnh Nord-Kivu), có khoảng 1600 trẻ tạm thời đã mất liên lạc với gia đình và không xác định được danh tính trong những cuộc xung đột nói trên.

children