Đỗ quyên

ThienNhien.Net – Đỗ quyên có tên khoa học <i>Rhododendron</i>, là loài cây thân gỗ, sống lâu năm ở lớp đất mặt xốp, màu mỡ do tán cây rừng mục ra trên các đỉnh núi, đôi khi sống bám trên thân cây cao. Đỗ quyên không ưa nắng và những nơi không thoát nước. Chúng đa dạng phong phú về chủng loại, kích cỡ và màu sắc ( đỏ tía, đỏ nhạt, trắng, vàng,…). Trên thế giới có khoảng 800 loài Đỗ quyên, phân bố nhiều ở vùng ôn đới Bắc Mĩ, vùng cao nguyên tiếp giáp Á – Âu và Đông Á, khá phổ biến ở Nhật và Bắc Triều Tiên. Đỗ quyên là một trong những loài hoa cảnh rất được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới bởi vẻ đẹp dịu dàng của nó. Đỗ quyên còn được chọn là quốc hoa của xứ Nepal và biểu tượng hoa của hai bang Washington, West Virginia ở Mĩ. Ở Việt Nam, có khoảng 28 loài Đỗ quyên đã được tìm thấy ở những vùng núi cao như Langbian, Ngọc Linh, Bạch Mã, Sa Pa…Đỗ quyên cũng được dùng làm thuốc chữa bệnh trong dân gian. (Ảnh chụp hoa đỗ quyên trên đỉnh Phan-Xi-Păng trong VQG Hoàng Liên – Sa Pa)

hoa do quyen