Ếch vàng bí ẩn ở Anh

ThienNhien.Net – Theo Dailymail, ông Steve Atkin (55 tuổi) đã phát hiện bốn con ếch màu vàng cam tại vùng thung lũng phủ tuyết phía tây nam Derby, miền trung nước Anh. Những chú ếch này có kích thước rất nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay, hai chân sau to hơn so với loài ếch thường. Đặc biệt, lớp da của nó có màu vàng cam. Các chuyên gia cho biết, đây là loài động vật lưỡng cư kỳ lạ nhất từ trước tới nay. Một trong 4 cá thể ếch này đã chết. Ông Steve Atkin đã gửi hình ảnh và video clip về những chú ếch kỳ lạ tới Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Derby nhưng các nhà khoa học ở đây không thể xác định danh tính của chúng. Trưởng nhóm Bò sát của Hiệp hội Động vật London (Anh) cho rằng đây có thể là loài ếch móng châu Phi (Xenopus laevis). Ông Chris Wood, một thành viên của Hiệp hội khẳng định những chú ếch nói trên là loại ngoại lai và tỏ ý lo ngại về tác động tiềm ẩn của chúng đối với hệ động thực vật bản địa. Hiệp hội Động vật Luân Đôn đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh nghiên cứu để xác định chính xác nguồn gốc của loài ếch này.

250113_LK_Ech3

250113_LK_Ech2

250113_LK_Ech1

250113_LK_Ech4