Kiên Giang: Thả động vật hoang dã quí hiếm về rừng

ThienNhien.Net – Ngày 14/2, ông Nguyễn Thanh Bình-Chi cục trưởng Chi cục kiểm Lâm Kiên Giang cho biết: Chi cục đã thả hơn 100 kg rắn các loại và chồn hương về rừng Phòng hộ thuộc khu vực kênh KH9, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

Đây là số động vật quí hiếm mà lực lượng kiểm lâm thu giữ của ông Vũ Văn Thắng (ngụ tại khu phố Minh Long, thị trấn Minh Lương huyện Châu Thành, Kiên Giang) khi vận chuyển qua địa bàn Hòn Đất. Theo lời khai ban đầu, ông Thắng mua số động vật hoang dã này từ các hộ dân ở huyện Kiên Lương và Hòn Đất chuyển về Rạch Giá tiêu thụ.

Trên 100kg động vật hoang dã này có nhiều loài rắn hổ thuộc danh mục cấm buôn bán, vận chuyển trái phép; trong đó, có nhiều loài quý hiếm như hổ mang, hổ hèo, hổ ngựa. Ngoài bị tịch thu, ông Thắng còn phải nộp tiền phạt hành chính gần 4 triệu đồng.

Tình trạng săn bắt, mua bán động vật hoang dã thường xuyên diễn ra ở Kiên Giang. Mới đây, kiểm lâm cũng đã phát hiện và thu giữ 20 kg rắn quý hiếm khi đối tượng đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Toàn bộ động vật hoang dã thu giữ do vận chuyển, mua bán trái phép đều được thả vào rừng…